Kết quả tìm kiếm cho "8.500 binh sĩ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 816
Ngày 30/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã yêu cầu sơ tán khẩn cấp 2.500 trẻ em có nguy cơ tử vong trong những tuần tới.
Với chỉ số AQI ở mức 77, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu vàng "trung bình," trong đó trạm đo ở quận Long Biên ghi nhận chỉ số AQI cao nhất “không tốt cho các nhóm nhạy cảm " ở mức 124.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra hai ngọn núi bí ẩn cao gấp cả trăm lần so với đỉnh Everest.
Năm 2024, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Phú đạt nhiều kết quả tích cực; kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước được siết chặt. Trên cơ sở đó, địa phương đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ tập trung thực hiện trong năm 2025.
Chiều 16/1, đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Long Xuyên do Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Nhơn dẫn đầu đến thăm và chúc tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, UBND thị trấn Long Bình (huyện An Phú); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 892 và nguyên lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự TP. Long Xuyên.
Ngày 17/1, nhiều đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2025.
Chiều 14/1, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú Thi Hồng Thúy đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ tiêu biểu ở xã Bình Long nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.
Thông tin từ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, tháng 1/2025, Viện cần khoảng 50.000 đơn vị máu cho cấp cứu, điều trị trước, trong dịp Tết Nguyên đán. Trung bình mỗi tuần Viện cần khoảng 9.500 đơn vị máu nhưng nhu cầu của những tuần sát Tết có thể lên đến 10.000 – 10.500 đơn vị/tuần, trong đó nhóm máu O chiếm khoảng 50% tổng lượng máu cần thiết.
Chiều ngày 2/1, UBND huyện Tri Tôn tổ chức lễ tổng kết chương trình "Tết quân - dân" năm 2025. Đại tá Chau Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang đến dự.
Với tốc độ phát triển như vũ bão của internet, 5G là hạ tầng thiết yếu có khả năng đáp ứng nhu cầu gia tăng khối lượng kết nối trên không gian mạng.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1705/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Việt Nam đặt mục tiêu nằm trong 4 quốc gia có hệ thống giáo dục đại học tốt nhất khu vực Đông Nam Á và trong 10 quốc gia có hệ thống giáo dục đại học tốt nhất châu Á.